Việt Nam - Lào chia sẻ nhiều giải pháp phát triển báo chí truyền thông

(PLO)- Buổi tọa đàm khoa học Triển vọng hợp tác báo chí - truyền thông Việt Nam - Lào: Thách thức và giải pháp được tổ chức trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023".

Chiều 11-11, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi tọa đàm khoa học Triển vọng hợp tác báo chí - truyền thông Việt Nam - Lào: Thách thức và giải pháp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023" được tổ chức tại Huế.

Buổi tọa đàm đã có nhiều tham luận của lãnh đạo Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT) và lãnh đạo các Vụ, Phòng thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào...

Báo chí đứng trước nhiều thách thức

Các ý kiến, tham luận đã cung cấp thêm thông tin hữu ích, hé mở những giải pháp thiết thực để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho bà con vùng biên giới.

Buổi tọa đàm khoa học Triển vọng hợp tác báo chí - truyền thông Việt Nam - Lào: Thách thức và giải pháp. Ảnh: ND

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, cho biết theo đánh giá của Bộ TT&TT, báo chí Việt Nam đã và đang từng bước phát triển để phù hợp với xu thế của công nghệ, thông tin và truyền thông.

Đồng thời kết hợp chặt chẽ nhiều loại hình, phương tiện và tăng độ bao phủ cả trong nước, quốc tế, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thông tin, truyền thông trong tình hình mới.

Trước tình hình đó, thực hiện chuyển đổi số các cơ quan báo chí truyền thông chính là sự thay đổi về tổng thể và toàn diện kể cả phương thức, cách làm việc, mô hình tổ chức, hoạt động sáng tạo các tác phẩm báo chí. Đó cũng là sự thay đổi quan trọng về nhận thức và thái độ của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

Ông Duangkeo Kongkham, Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho rằng những kênh truyền thông của nước này cũng đang đứng trước những thách thức do ảnh hưởng của truyền thông trực tuyến.

Ông cho rằng, nguyên nhân là do phương tiện truyền thông trực tuyến nhanh hơn và có thể tiếp cận được khán giả phổ thông trong khi phương tiện truyền thông chính thống thích ứng chậm hơn.

Ông Duangkeo Kongkham cho biết, có rất nhiều người có thể làm truyền thông trực tuyến và làm tốt, đồng thời khi thu nhập của phương tiện truyền thông ngày một giảm thì nhiệt huyết của các nhà báo cũng giảm theo.

Xem không gian mạng là cuộc sống thứ 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đã trình bày tham luận kinh nghiệm xử lý tin giả ở Việt Nam.

Buổi tọa đàm khoa học Triển vọng hợp tác báo chí - truyền thông Việt Nam - Lào: Thách thức và giải pháp. Ảnh: ND

Bà Huyền cho rằng, hiện nhiều người xem không gian mạng là cuộc sống thứ hai, sáng tạo ra các nội dung có ảnh hưởng đến cộng đồng.

Các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đang ngày càng phát triển ở Việt Nam, cho phép người dùng đăng tải nội dung miễn phí và khai thác quảng cáo. Điều này cũng góp phần gia tăng tình trạng tin giả, sai sự thật. Các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới là nơi thông tin sai lệch truyền tải rất nhanh.

Tại Việt Nam, có 4 nền tảng lớn gồm: Zalo với 47 triệu người dùng, YouTube với 63 triệu người dùng, Facebook với 66 triệu người dùng và TikTok với gần 50 triệu người dùng. Ba trong số bốn nền tảng này gồm Facebook, YouTube, TikTok là nơi thông tin sai lệch truyền tải rất nhanh. Thời gian qua, Việt Nam triển khai rất nhiều hành động với 3 trụ cột chính trong công cuộc phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới