Đề xuất các chính sách cho tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

(PLO)- Lần đầu tiên, Quốc hội ba nước Campuchia- Lào- Việt Nam tổ chức khảo sát chung nhằm tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa ba nước. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, tại TP Pleiku (Gia Lai) diễn ra chương trình nghị sự khảo sát thực địa của các ủy ban của Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển. Đây là chuyến khảo sát chung lần đầu tiên giữa Quốc hội ba nước.

Tham gia chương trình, đoàn Việt Nam do ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm trưởng đoàn. Ông Suos Yara, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại- hợp tác quốc tế- thông tin và truyền thông Quốc hội Campuchia làm trưởng đoàn Campuchia. Trưởng đoàn Lào là ông Linkham Douansavanh, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế- công nghệ- môi trường của Quốc hội Lào.

Tham-gia-khao-sat-cua-Uy-ban-quoc-hoi-ba-nuoc-Viet-nam-campuchia-lao 2.jpg
Chương trình nghị sự khảo sát thực địa Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam diễn tại TP Pleiku, Gia Lai. Ảnh: LK.

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nói: Đây là chuyến khảo sát chung lần đầu tiên giữa Quốc hội ba nước, hoạt động hết sức quan trọng và có ý nghĩa nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất tháng 12-2023. Đồng thời, góp phần gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác nhiều mặt giữa ba nước.

Theo ông Vũ Hải Hà, qua hơn 20 năm phát triển, hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia- Lào- Việt Nam đã phát huy vai trò, hiệu quả; gắn kết ba nước láng giềng thân thiết, đảm bảo hòa bình, an ninh, chính trị, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Tam giác phát triển Campuchia- Lào- Việt Nam không ngừng có thêm các cơ chế mới, thông qua các hội nghị cấp cao định kỳ, để sự hợp tác ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu.

Trên kênh Quốc hội, ba nước đã phối hợp triển khai các cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các ủy ban của Quốc hội ba nước như Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quốc phòng và an ninh, Ủy ban Tài chính- ngân sách. Trong đó, hội nghị của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước đã được tổ chức tám lần.

Tham-gia-khao-sat-cua-Uy-ban-quoc-hoi-ba-nuoc-Viet-nam-campuchia-lao 1.jpg
Đoàn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam tham dự chương trình nghị sự khảo sát thực địa vùng tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.

Tại chương trình, lãnh đạo các bộ, ngành đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung hợp tác khu vực tam giác phát triển như đối ngoại, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tăng cường vai trò của nghị viện ba nước trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác, đoàn kết, thịnh vượng. Thúc đẩy kết nối ba nền kinh tế Campuchia- Lào- Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Tăng cường vai trò giám sát của nghị viện ba nước đối với công tác quốc phòng, an ninh nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định của khu vực.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai- địa phương có vị trí kết nối quan trọng trong tam giác phát triển- kiến nghị xây dựng các cơ chế ưu đãi đặc biệt cho khu vực tam giác phát triển về chính sách đầu tư, thuế suất ưu đãi, cơ chế huy động vốn… Từ đó, hướng tới một khu vực kinh tế cân bằng chung, sớm thu hẹp khoảng cách của khu vực với các vùng kinh tế của ba nước.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng đường bộ cao tốc kết nối tỉnh Ratanakiri (Campuchia) với cao tốc Quy Nhơn ‐ Pleiku ‐ Lệ Thanh (Việt Nam); thực hiện đầu tư dự án xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế khu vực tam giác phát triển Campuchia ‐ Lào ‐ Việt Nam.

Ông Linkham Douansavanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế- công nghệ và môi trường Quốc hội Lào, đánh giá Việt Nam đã triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác với Lào. Ông Linkham Douansavanh đề nghị xác định những tiềm năng, lợi thế của mỗi nước; từ đó xác lập, triển khai các nội dung hợp tác phù hợp để phát huy hiệu quả.

Ông Sous Yara, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại- hợp tác quốc tế- thông tin- truyền thông Quốc hội Campuchia, cam kết nước này sẽ có các cơ chế, chính sách để góp phần thúc đẩy hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Campuchia ‐ Lào ‐ Việt Nam.

Tham-gia-khao-sat-cua-Uy-ban-quoc-hoi-ba-nuoc-Viet-nam-campuchia-lao 3.jpg
Đoàn khảo sát của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 21-10, đoàn đại biểu Quốc hội ba nước sẽ đi khảo sát cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia; làm việc với các địa phương của Campuchia, Lào.

Dự kiến, ngày 21-10, đoàn sẽ dự thảo, ký báo cáo chung về chuyến khảo sát thực địa tại khu vực tam giác phát triển.

Trước đó, chiều 17-10, đoàn khảo sát thực địa của ủy ban đối ngoại ba nước Campuchia ‐ Lào ‐ Việt Nam đã khảo sát tại cột mốc ngã ba biên giới, cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Chiều 18-10, đoàn tiếp tục đi khảo sát tại khu cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng năm 2023, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào đạt gần 1,2 tỉ USD, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 395 triệu USD, nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 802 triệu USD.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đạt 6,5 tỉ USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó xuất khẩu đạt 3,7 tỉ USD, nhập khẩu đạt 2,7 tỉ USD.

Đến nay Việt Nam đã đầu tư vào khu vực tam giác phát triển của Campuchia và Lào 122 dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm