Sinh viên Cambridge phản đối hoàng tử William

Người xếp thứ 2 trong thứ tự thừa kế ngai vàng nước Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ địa lý tại Đại học St Andrews (Scotland) nhưng vẫn bị chê chưa đủ để theo học tại Cambridge do kết quả học tập chỉ ở mức trung bình.

Tờ The Guardian dẫn lời chị Melissa Berrill, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành tiếng Pháp và tiếng Đức tại Cambridge nhận định: “Đây là sự xúc phạm cho tất cả sinh viên đạt điểm rất tốt và đạt bằng cấp tương đương, thậm chí hơn ông ấy nhưng không thể nhập học”.

Theo báo The Tab của Trường Cambridge, để được nhận vào học ở trường này, kết quả trước đó của sinh viên phải từ A*AA trở lên.

Trong khi đó, điểm của William chỉ ở mức ABC. Khóa học kéo dài 10 tuần để “thấu hiểu vai trò hiện tại của ngành nông nghiệp và vùng nông thôn Anh” sẽ là bước chuẩn bị để hoàng tử William tiếp quản lãnh địa Cornwall khi thái tử Charles lên ngôi.

Theo Lan Chi (TN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm