Xà lan chở bùn kẹt gầm cầu gần 8 tiếng

  Chiếc xà lan chở bùn đã tông hỏng gầm cầu Tre rạng sáng ngày 21-8.

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21-8, một chiếc xà lan dài khoảng 30m, rộng 5m chở bùn của Công ty môi trường đô thị TP.HCM trong quá trình nạo vét kênh Tân Hóa - Lò Gốm đã bị trôi tự do, tông phải gầm cầu và mắc kẹt.

 Chiếc xà lan được chiếc máy xúc điều khiển trong việc di chuyển. 

Trên chiếc xà lan lúc đó chở đầy bùn cùng một khối bê tông có trọng lượng lớn, khi va phải gầm cầu đã làm hư hai phiến bê tông thuộc kết cấu của gầm.

 Hai phiến bê tông thuộc kết cấu gầm  cầu đã bị tông hỏng.

Chiếc xà lan nói trên được điều khiển bằng hai chiếc máy xúc, đẩy và kéo. Được biết, quá trình nạo vét gần cầu Tre đã được thực hiện mấy ngày gần đây. "Trong đêm chúng tôi nghe nhiều tiếng động lớn, đến sáng thì thấy gầm cầu bị tông hỏng. Điều này có thể gây mất an toàn trong việc người dân di chuyển trên cầu" - ông Trần Ngọc Hải, P.14, Q.6 cho biết.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chiếc xà  lan mới được di chuyển khỏi gầm cầu. 

Thời gian chiếc xà lan mắc kẹt kéo dài do nước lớn, việc di chuyển khỏi gầm gặp không ít khó khăn, cho đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chiếc máy xúc mới đưa được xà lan khỏi gầm cầu Tre.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm