Xúc động Lễ truy điệu và di quan Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ sáng sớm ngày 2-4, tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, nhiều lãnh đạo các cấp, người thân, bạn bè và người dân TP đã đến dự lễ truy điệu và đưa tiễn Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thắp hương tiễn biệt ông Lê Hòa Bình. Ảnh VIỆT HOA

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ truy điệu bắt đầu. Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi thay mặt lãnh đạo TP đã đọc điếu văn đưa tiễn người đồng chí, đồng nghiệp Lê Hòa Bình.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đánh giá ông Lê Hòa Bình là cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác ở một số doanh nghiệp nhà nước, ban quản lý dự án, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận 7, Giám đốc Sở Xây dựng và sau đó là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi nhớ về ông Lê Hòa Bình – một người điềm đạm, sống chí tính, gần gũi mọi người.

Ông Mãi đánh giá, ông Bình là cán bộ có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm cao, luôn lắng nghe. Ông là đảng viên tận tụy với công việc, dám xả thân; một lãnh đạo bản lĩnh, tâm huyết và hiệu quả, hết lòng hết sức, đặt lợi ích chung của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lãnh đạo các cấp, gia đình, người thân, bạn bè trang nghiêm chuẩn bị làm lễ truy điệu. Ảnh VIỆT HOA

­Đọc điếu văn, ông Mãi nhắc lại dấu ấn mà ông Lê Hòa Bình đã để lại trong quá trình làm việc:

“Trải qua 26 năm công tác, học tập, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn ở những vị trí khác nhau, đồng chí Lê Hòa Bình luôn thể hiện là cán bộ năng động, Đảng viên tận tụy gương mẫu, cán bộ lãnh đạo với trách nhiệm cao, làm việc không kể thời gian.

Chủ động những công việc khó khăn phức tạp trên tinh thần phục vụ nhân dân, sẵn sàng choàng gánh công việc của tập thể, không hề hà, luôn cầu thị lắng nghe chia sẻ những khó khăn của người dân và doanh nghiệp.

Trong chỉ đạo điều hành, đồng chí đã quyết liệt đeo bám, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, tồn đọng. Những công trình dự án chỉnh trang đô thị thành phố như cột cờ Thủ Ngữ, công viên Mê Linh, công viên Bến Bạch Đằng, nhà ga Metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đã để lại dấu ấn Lê Hòa Bình.

Đồng chí đã đề xuất nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội TP.

Nhớ đồng chí Lê Hòa Bình, chúng ta trân trọng một cán bộ lãnh đạo vừa nhận nhiệm vụ đã lao ngay vào trận chiến chống COVID-19 sẽ giai đoạn cam go, khốc liệt nhất.

Đồng chí đã tranh thủ từng giờ từng phút tập trung đôn đốc, cùng cả hệ thống chính trị xây dựng thần tốc hàng loạt bệnh viện dã chiến để kịp thời chăm sóc điều trị bệnh nhân. Đặc biệt là chạy đua để đảm bảo cung cấp oxy cho toàn TP”.

Ông Phan Văn Mãi xúc động đọc điếu văn tiễn biệt ông Lê Hòa Bình. Ảnh Huỳnh Thơ

Chủ tịch UBND TP cũng nhắc lại những lời cam kết, những dự định còn dang dở của ông Bình trong chương trình hành động khi vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Ông Mãi nói, “chúng ta không thể nào quên”:

“Đó là tập trung vào đột phá phát triển hạ tầng, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn trong quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Đó là thúc đẩy thu hút các lực lượng xã hội, sự tham gia của các tầng lớp để phát triển đô thị.

Đó là những dự án phát triển nhà ở cho người dân, chỉnh trang giao thông, phát triển giao thông, chống ngập và ô nhiễm môi trường, phát triển cây xanh… Quá nhiều việc phải làm, quá nhiều dự định đang ấp ủ. Những việc mà đồng chí muốn làm, đang làm là những việc mà người dân mong ngóng."

Trong phần cuối của điếu văn, người đứng đầu UBND TP đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với sự ra đi của vị Phó Chủ tịch trẻ tuổi: “Nước mắt đã rơi nhiều vào những ngày qua. Nhưng chúng tôi tin rằng anh sẽ không nuối tiếc vì đã sống và đóng góp rất quan trọng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Mong anh an lòng yên nghỉ”.

Hứa với ông Lê Hòa Bình, ông Phan Văn Mãi cho biết Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể UBND TP sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa dở dang của ông với cử tri đồng bào TP khi được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi gửi lời chia buồn sâu sắc với gia quyến lời chia buồn sâu sắc. “Xin vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình - anh Bảy Bình quý mến”- lời vĩnh biệt của ông Phan Văn Mãi khiến nhiều người xúc động .

Vợ con và gia quyến ông Lê Hòa Bình. Ảnh VIỆT HOA

Sau phần điếu văn tiễn biệt của lãnh đạo TP, thay mặt gia đình, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cùng hai con trai Lê Minh Duy và Lê Minh Huy đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, ban ngành đơn vị đã tổ chức lễ tang chu đáo, trọn vẹn mấy ngày qua.

Lời dành riêng cho người quá cố, bà Nguyễn Thị Thanh Hương và các con hứa "sẽ thực hiện đúng như lời dạy của ba Bình lúc sinh thời. Sống trên đời phải có cái tâm, cái tâm đối với cuộc đời với công việc, với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh.

Các con hứa sẽ cố gắng học tốt và thi tốt trong kỳ thi đại học sắp tới, bé Xù sẽ học bác sĩ theo nghề của mẹ, Mèo sẽ thi vào Đại học Bách Khoa theo nghề của ba như nguyện vọng của ba lúc còn sống".

Vợ và hai con trai chia tay ông Lê Hòa Bình trước khi di quan. Ảnh Huỳnh Thơ

Lời từ biệt chồng của bà Hương đã gây xúc động mạnh, nhiều người đã rơi nước mắt vì xúc động và xót thương.

Sau lễ truy điệu, trên đường di quan, xe tang sẽ đưa linh cữu ông Lê Hòa Bình ngang qua trụ sở UBND TP.HCM, Sở Xây dựng, nhà riêng để người thân, đồng nghiệp, nhân dân TP.HCM chào tạm biệt ông lần cuối.

Quan tài ông Lê Hòa Bình được di chuyển ra khỏi nhà tang lễ để đưa đi an táng tại nghĩa trang TP. Ành Huỳnh Thơ

Xe tang cũng sẽ ngang qua những công trình, dự án mà ông Lê Hòa Bình khi sinh thời đã dành bao tâm huyết, dày công xây dựng trước khi về an táng tại nghĩa trang TP.HCM tại TP Thủ Đức.

Hai ngày qua, lễ viếng Phó chủ tịch thường trực Lê Hòa Bình diễn ra chu đáo, trang trọng.

Theo ban tổ chức lễ tang, đã có hơn 1.000 đoàn đến viếng và chia tay lần cuối với ông Lê Hòa Bình trong hai ngày qua.

Ngày 1-4, ông Lê Hòa Bình được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba để ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay tại lễ tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm