Julian Assange đòi bảo đảm không bị dẫn độ sang Mỹ

Julian Assange đòi bảo đảm không bị dẫn độ sang Mỹ ảnh 1
Người ủng hộ ông Julian Assange tập trung trước tòa đại sứ Ecuador ở London - Ảnh: Reuters
Trả lời báo The Age (Úc) từ Đại sứ quán Ecuador ở London, ông Assange cho biết đã chuẩn bị để dẫn độ đến Thụy Điển và đối mặt với cuộc thẩm vấn về cáo buộc tấn công tình dục. Tuy nhiên, Assange lại bày tỏ sự lo sợ chính quyền Stockholm sẽ trao ông cho Mỹ - nơi ông có khả năng bị kết tội âm mưu hoạt động gián điệp vì các vụ phát tán thông tin của WikiLeaks. Do vậy, ông Assange yêu cầu một sự bảo đảm không bị dẫn độ đến Mỹ. “Nếu Mỹ bảo đảm không thành lập đoàn bồi thẩm và dừng bất cứ cuộc điều tra sâu hơn về hoạt động của WikiLeaks thì đó sẽ là một sự bảo đảm quan trọng, lời cam kết ngoại giao có trọng lượng” - ông Assange nói. Trong bài phỏng vấn, ông Assange tiếp tục chỉ trích cách Thủ tướng Úc Julia Gillard và chính quyền Canberra xử lý vụ việc của ông. Ông Assange gọi tình hình của mình lúc này “là một vấn đề chính trị nghiêm trọng mà Chính phủ Úc cần phải giải quyết nghiêm túc đúng như mức độ của nó”. “Tôi đang bị Mỹ tấn công, từ cấp phó tổng thống trở xuống, như thể tôi là một kẻ khủng bố công nghệ cao. Vấn đề của tôi chắc chắn cần những sự phản ứng trực tiếp từ chính quyền bà Gillard” - ông Assange nói. Trong bài phỏng vấn đầu tiên sau ba ngày trú ẩn ở Đại sứ quán Ecuador, ông lý giải việc chọn tòa đại sứ vì cảm thấy nước Úc không bảo vệ ông. Chính quyền Canberra bác bỏ cáo buộc của ông Assange. Đồng thời, Ngoại trưởng Bob Carr hôm 24-6 khẳng định Washington không có ý muốn truy đuổi Assange. Ông Carr cho biết trong những lần trao đổi với các quan chức Mỹ, ông đánh giá “không có dấu hiệu nào” của một kế hoạch dẫn độ Assange về Mỹ. Theo Ngoại trưởng Carr, nếu nước Mỹ muốn dẫn độ Assange, họ có thể làm việc đó trong hai năm qua là khoảng thời gian mà Assange đang ở Anh, vì giữa Washington và London có một “thỏa thuận dẫn độ mạnh mẽ”.
Theo TẤN KHOA (TTO/ Age, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm