2 nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 7 sa lưới

Ngày 07 – 6, công an Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam Nông Văn Thực (21 tuổi, ở xã Cư Huê, huyện Ea Kar) và Nông Văn Phóng (18 tuổi, trú ở xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ) được cho là gây ra vụ giết cháu gái 13 tuổi xảy ra ở địa bàn giáp ranh giữa huyện Krông Pắk và thị xã Buôn Hồ vào tối 4-4.

Nghi phạm đang thực nghiệm hiện trường. Ảnh: T.Anh

Trước đó, gần 7 giờ tối, gia đình cháu Trang (13 tuổi, xã Ea Siên – thị xã Buôn Hồ) về nhà nhưng không thấy cháu, tỏa đi tìm kiếm. Khi đến một cây cầu, phát hiện cháu tử vong có dấu hiệu bị sát hại…

Sau hai tháng tích cực điều tra, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được Thực và Phóng. Bước đầu, hai nghi phạm khai nhận vào chiều 4-4, trên đường đi nhậu về thì gặp cháu Trang đang đạp xe đi ngược chiều. Sau đó, Thực nhặt 1 cây gỗ quay lại đánh vào người nạn nhân, lục lấy điện thoại. Khi kéo cháu vào rẫy thì cháu tỉnh lại nên ra tay tàn độc… rội dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn giao thông… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm