2 thanh niên đâm trọng thương bảo vệ trường THCS

Ngày 4-12, người nhà đã đưa Phạm Văn Tiến (1998, trú xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đến cơ quan công an đầu thú. Tiến là nghi can đâm bảo vệ trường THCS Vũ Tây.

Chiều 1-12, ông Nguyễn Quang Vinh (bảo vệ trường THCS Vũ Tây)  mở cổng đón học sinh chuẩn bị vào giờ học buổi chiều. Lúc đó, có hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy phóng thẳng vào sân trường.

Trường THCS Vũ Tây, nơi xảy ra vụ việc hai thanh niên phi xe máy vào trường rồi dùng dao đâm bảo vệ trọng thương

Ông Vinh chặn đầu xe và một trong hai nam thanh niên mở cốp xe lấy ra một con dao nhọn đâm ông Vinh trọng thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kiến Xương có mặt thu thập thông tin, truy bắt kẻ gây án.

Đến khuya cùng ngày, Đinh Ngọc Ph. (học sinh một trường THPT dân lập ở huyện Kiến Xương) bị bắt giữ và đến sáng 4-12, Tiến được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Theo nhà trường, rất may là nạn nhân bị đâm vào phần mềm vùng bụng, được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các nghi can.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm