Ba ngày cướp 5 vụ, vụ thứ 6 thì bị "tóm"

Trước đó, tại địa bàn các khu công nghiệp giáp ranh quận Thủ Đức (TP.HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương) xuất hiện hai thanh niên đi xe tay ga, chuyên cướp giật tài sản của các nữ công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.

Công an quận Thủ Đức đã điều tra và xác định Tuấn và Tâm là hai nghi can và tiến hành theo dõi.

Đến ngày 16-7, Tuấn chở Tâm đi "lòng vòng" các khu công nghiệp phường Linh Xuân (Q. Thủ Đức) và huyện Dĩ An (Bình Dương) để tìm "con mồi". Khi thấy chị Nguyễn Thị Ngọc (công nhân khu chế xuất Linh Trung) đi xe đạp cùng chiều có đeo bông tai vàng, hai đối tượng áp sát và cướp.

Tổ trinh sát Công an quận Thủ Đức đã truy đuổi và bắt gọn hai đối tượng.

Qua khai thác ban đầu, Tuấn và Tâm khai nhận do nghiện ma túy nên đi cướp giật. Nạn nhân mà các đối tượng hướng đến là các nữ công nhân đi xe đạp, đi bộ, không có khả năng truy đuổi.

Được biết, trong vòng ba ngày, hai đối tượng này đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự. Hiện, hai đối tượng đã bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm