Bắt "hội đá" tàng trữ vũ khí nóng

Qua nguồn tin trinh sát, hồi 19h30 ngày 14/12, tại phòng VIP 2, khách sạn Tây Đô, số 299 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng, Đội Tham mưu tổng hợp thuộc Phòng CSĐT tội phạm ma túy bắt quả tang Đỗ Xuân Sơn, 26 tuổi, ở ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Lý Tiểu Yến, 18 tuổi, ở thôn 13, xã Hải Xuân, huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Lại Xuân Vinh, 30 tuổi, ĐKNKTT số 62, đường 25/10 thị trấn Núi Đèo và Lê Đức Thành, 34 tuổi, ở khu Chiến Thắng, thị trấn Minh Đức, cùng huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, đang tổ chức và sử dụng trái phép ma túy. Tang vật thu tại chỗ gồm 0,47 gam ma túy "đá" (Amphetamine), 2 viên thuốc "lắc", 1 khẩu súng ám sát (ký hiệu Z508281, made in Czech Slovakia) có đạn kèm theo, 1 bộ "ục" để sử dụng ma túy "đá", 2 giấy CMND giả, 6 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay, 26 triệu đồng và một số tang vật khác.

Qua đấu tranh, 4 đối tượng đã khai nhận cùng nhau tổ chức và sử dụng trái phép ma túy. Kết quả xét nghiệm, tất cả các đối tượng trên đều có chỉ số phản ứng dương tính đối với Amphetamine.

Riêng Lại Xuân Vinh, là đối tượng khả nghi trốn truy nã. Tên này đã dùng 2 giấy CMND gồm số 012201632 mang tên Lê Đình Tuấn, 28 tuổi, thường trú khu tập thể Hóa Chất, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội và số 162773067 mang tên Nguyễn Anh Tuấn, 28 tuổi, thường trú xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thay ảnh của y vào để sử dụng.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Sơn và Lại Xuân Vinh về hành vi tổ chức và sử dụng trái phép ma túy, đưa Lê Đức Thành và Lý Tiểu Yến vào trung tâm cai nghiện, đồng thời tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của các đối tượng.

 
Theo Quốc Phòng (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm