Khởi tố nhóm trộm cắp xe máy theo ‘đơn đặt hàng’

Theo hồ sơ vụ án, Đức, Linh cùng Nguyễn Văn Quang và Hoàng Văn Hiếu (cả hai đã bị Công an huyện Krông Nô bắt giam trước đó) cùng lập nhóm trộm cắp xe máy để lấy tiền tiêu xài. Quang là người cung cấp vam phá khóa và đảm nhận việc tiêu thụ xe máy trộm cắp được.

Ngày 29-7, Hiếu và Đức đến xã Nâm Njang, huyện Đắk Song trộm xe máy Yamaha Sirius theo “đơn đặt hàng” của Quang thì bị Công an huyện Krông Nô bắt giữ trên đường mang xe đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu và Quang đã khai nhận cùng Đức và Linh tổ chức trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn là sau khi có người đặt hàng cho Quang, Quang sẽ cung cấp vam phá khóa để cho các đối tượng trộm cắp xe máy theo khách hàng yêu cầu. Từ đầu tháng 6-2015 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm