Mang bơm kim tiêm đi cướp

Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chương Mỹ, ngày 22-9, Đỗ Văn Thực (sinh năm 1990) và Trần Trọng Mạnh (sinh năm 1990) đều trú ở Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cùng Vũ Văn Sỹ (sinh năm 1988) ở Lương Sơn, Hòa Bình, rủ nhau đến khu vực trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây ở huyện Chương Mỹ để trộm cắp tài sản. Khi vào khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn H, các đối tượng thấy trong một phòng trọ có 1 chiếc điện thoại Motorola. Cả 3 giả vờ gây sự với nhau; Mạnh cầm gạch đuổi đánh Sỹ để Sỹ chạy vào phòng trọ lấy điện thoại, Thực nổ máy chờ sẵn bên ngoài. Sau khi Sỹ lấy được chiếc điện thoại, cả ba cùng phóng xe chạy thoát.

Thực hiện xong phi vụ trên, ba đối tượng đi về dốc Xó Xỉnh, xã Thủy Xuân Tiên thì gặp Vũ Hoàng Hải sinh năm 1988, cả 4 đối tượng bàn nhau đợi học sinh đi học về để cướp tài sản. Khi thấy 3 học sinh đi trên đường về hướng Miếu Môn, Thực chở Sỹ bằng xe máy đuổi theo, cướp 1 điện thoại Nokia . Khoảng 10 phút sau, 4 đối tượng gặp anh Bạch Văn N đi tới, hai đối tượng Thực và Hải đi xe máy tới chỗ anh N rút bơm kim tiêm mang theo đe dọa, bắt anh N phải đưa ĐTDĐ cho chúng. 18h cùng ngày Hải đi về nhà còn Thực, Sỹ, Mạnh lại đi cướp ở gần khu vực trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, lấy đi 1 chiếc điện thoại Nokia của 2 phụ nữ. Sau khi thực hiện các phi vụ trên các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, Đỗ Văn Thực, Trần Trọng Mạnh, Vũ Văn Sỹ về hành vi cướp tài sản và truy bắt đối tượng Sỹ.        

Theo Trần Hòa (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm