Hoãn phiên tòa để triệu tập nhân chứng

TAND TP.HCM đã từng hoãn phiên tòa để xác định lai lịch của các đối tượng mua bán dâm nhưng không có kết quả. Thế nhưng sau đó tòa này vẫn tuyên phạt P. bốn năm tù.

Sáng ngày 15-1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Luật sư bào chữa cho bị cáo P. đã đề nghị tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Bởi lẽ cấp sơ thẩm đã kết tội dựa vào lời khai của một số đối tượng không xác định được lai lịch. Đại diện Viện phúc thẩm VKSND tối cao tại TP.HCM cho rằng cần phải triệu tập nhân chứng để đảm bảo cho việc xét xử được khách quan và đúng luật. Theo viện, tòa cần làm rõ tính có thật của những lời khai do các đối tượng mua bán dâm đưa ra. Nếu không cẩn thận xem xét, tòa có thể kết tội oan cho P.

Cuối cùng, hội đồng xét xử phúc thẩm đã hoãn phiên tòa để triệu tập nhân chứng.

THỤY CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm