Người ‘đại náo công đường’ bị phạt hai năm tù

Bị cáo Sương là người gây rối ngay tại chốn công đường khi tòa đang xử vụ án hành chính mà bị cáo là người khởi kiện.

Theo hồ sơ, sáng 26-8-2014, TAND TP Tuy Hòa mở phiên tòa xét xử vụ án hành chính giữa bà Sương và chủ tịch UBND phường 1, TP Tuy Hòa. Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX vào phòng nghị án thì bà Sương đến đập cửa, la hét, chửi mắng gây mất trật tự làm HĐXX và cán bộ các phòng làm việc của tòa án không làm việc được. Lãnh đạo tòa đã báo cáo công an. Đến 14 giờ 10 phút cùng ngày, HĐXX đã tuyên bản án hành chính nói trên. Sau đó, tòa án mở phiên tòa thứ hai (người khởi kiện vẫn là bà Sương và người bị kiện là chủ tịch UBND phường 1). Lúc này, bà Sương có hành vi la hét, chửi mắng HĐXX. Mặc dù chủ tọa phiên tòa đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu chấp hành nghiêm nội quy phiên tòa nhưng bà Sương vẫn tiếp tục la hét, chửi mắng và dùng tay đập bàn, xô ngã ghế, gây náo loạn phiên tòa này và các phiên tòa khác…

Xử sơ thẩm tháng 12-2014, xét tính chất, mức độ của hành vi và nhân thân của bị cáo (từ tháng 6-2013 đến tháng 8-2014, bà Sương đã bị xử phạt hành chính năm lần về hành vi gây rối trật tự công cộng), TAND TP Tuy Hòa đã áp dụng điểm c khoản 2 Điều 245 BLHS (phạm tội thuộc trường hợp có hành vi phá phách và gây đình trệ hoạt động công cộng) xử phạt bà Sương hai năm tù. Sau đó bị cáo kháng cáo kêu oan.

NÚI NHẠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm