Nhóm thanh niên quyết chiến, 1 người chết 19 người hầu tòa

HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Hà Văn Thành và Hồ Duy Khánh có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 19 giờ ngày 9-9-2017, Khánh cùng với một số đối tượng (chưa xác định) đến nhà Thành đập phá tài sản và rượt đánh Thành.

Trưa 10-9-2017, Thành gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Tín tập hợp người tìm chém Khánh. Nhóm Thành, Tín kéo về nhà Tín để chuẩn bị hung khí dao, mác….

Do biết Khánh thường xuyên qua lại trên một đoạn đường nên Thành chia nhóm làm hai để phục chém Khánh.

1 người chết 19 người đi tù vì giúp nhau rửa hận

Nhóm 19 bị cáo tại tòa

Biết tin có người phục chém mình, Khánh đã rủ thêm người mang theo hung khí kéo đến tìm.

Tại đây, hai bên đã xảy ra ẩu đả dữ dội bằng hung khí. Khánh bị cả nhóm Thành, Tín xông vào chém gục, sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm