11 nước sẵn sàng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Bản tài liệu khẳng định: "Ukraine đã đạt được thỏa thuận với 11 quốc gia về việc hỗ trợ vũ khí, kể cả vũ khí gây sát thương. Chính Hoa Kỳ đã thúc đẩy tiến trình này".
Tài liệu này còn cho biết Ukraine “chỉ cần đến vũ khí phòng thủ để bảo vệ lãnh thổ của mình từ sự xâm lược bên ngoài."
Vào ngày 13-5, Phó phát ngôn viên Carmen Romero thuộc khối NATO khẳng định khối liên minh này không thể giải quyết các vấn đề về hỗ trợ vũ khí cho Ukraine mà cần phải thảo luận thông qua cơ sở song phương giữa các quốc gia.

Trong tháng 5 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã chấp thuận hỗ trợ vũ khí cho Ukraine với trị giá lên tới 200 triệu USD.

Quân đội Ukraine

Trước đó, quyết định này đã được sự chấp thuận của Ủy ban Thượng viện Mỹ về vấn đề vũ trang. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama hiện vẫn chưa đưa ra quyết định về việc này.
Trước đó, tổng thống Ukraine Poroshenko đã tuyên bố phía Nga đang muốn “xâm lược” đất nước này. Tuy nhiên, Washington đã không đưa ra lời bình luận nào về vụ việc và yêu cầu phía Nga “hành động kiềm chế” trong khu vực.
Ukraine và các đồng minh NATO từ lâu đã cho rằng Nga gửi vũ khí và quân đội cho lực lượng nổi dậy của nước này. Moscow lập tức phủ nhận lời cáo buộc.
Theo các quan chức quân sự Ukraine cho hay, năm binh sĩ Ukraine đã bị thiệt mạng và 39 người bị thương trong cuộc chiến đấu xung quanh thị trấn Maryinka, cách 23 km về phía tây của của Donetsk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm