Đức, Pháp phản đối kiểu chơi '3 chọi 1' của Ukraine để chống Nga

Không như Kiev, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cực lực phản đối việc xa lánh Nga và việc đứng về phía ông Poroshenko để chống Moscow là không thể xảy ra, hãng truyền thông Tagesschau báo cáo sau cuộc họp ba bên.
"3 nước chống lại Nga? Không, chính phủ Đức nhấn mạnh. Không thể cắt đứt quan hệ với Moscow ngay cả khi một cuộc họp mới chưa được lên kế hoạch. Poroshenko phải hiểu rằng Berlin và Paris luôn dựa vào ngoại giao, bao gồm cả các cuộc đàm phán với tất cả các nước có liên quan", Tagesschau nói.

Nga, Đức và Pháp cho rằng nội chiến Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua các phương tiện ngoại giao và không có một giải pháp quân sự. Chính quyền Ukraine không có niềm tin 100% đối với một giải pháp hòa bình và thường yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

 Đức và Pháp phản đối thiết lập sân chơi tay ba với Ukraine để chống Nga (ảnh: Reuters)

Thỏa thuận Minsk II đã được ký vào giữa tháng để giảm căng thẳng leo thang trong khu vực Donbass và cải cách hiến pháp nhằm bảo vệ các quyền và sự tự do của miền Đông Ukraine.
Tuy nhiên, tiến trình hòa bình Minsk đang bị trì hoãn và cuộc họp ngày 24-08 tại Berlin được cho là sẽ cung cấp sự thúc đẩy cho thỏa thuận, Tagesschau khẳng định.
"Việc thực hiện thỏa thuận này không diễn ra suôn sẻ. Phương Tây yêu cầu rằng Kiev phải tham gia vào các cuộc đàm phán với lực lượng tự vệ và thành lập liên bang Ukraine", hãng truyền thông trên cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm