Hơn 800.000 người tị nạn quay trở lại Syria

Tháng trước, Nga đã tiến hành chiến dịch ném bom tiêu diệt nhóm khủng bố IS đang kiểm soát vùng đất rộng lớn của Syria và buộc hàng ngàn người phải rời bỏ đất nước.
Nhiều người tị nạn đã di cư sang châu Âu bằng thuyền, Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã đồng ý cho 20.000 người cư trú trong năm năm tới.
Chính trị gia Nga Dmitry Sablin tuyên bố chiến dịch của Nga đã thành công và gần 1 triệu người Syria được trở về quê hương của họ.

Một thượng nghị sĩ đến thăm Syria cho biết: "Tổng thống Syria Bashar al Assad ca ngợi hành động của Lực lượng Không gian vũ trụ của Nga ở Syria.

Hơn 800.000 người tị nạn quay trở lại Syria ảnh 1
 Người dân tị nạn vui mừng trở về quê hương của mình

"Hàng ngàn kẻ khủng bố đang chạy trốn khỏi Syria và người tị nạn đang quay trở lại”.
Theo truyền thông Nga, máy bay phản lực chiến đấu của Nga đã tiêu diệt 285 mục tiêu căn cứ IS và al-Nusra Front mục tiêu ở Syria.
Người dân ở Syria hiện đang bàn bạc về việc xây dựng lại đất nước và tương lai của họ. Mọi người bây giờ có thể đi bộ an toàn trên các đường phố của Damascus. Truyền thông Syria ca ngợi khi chưa có sự can thiệp của Nga, không một ai dám sống ở nơi khủng khiếp ấy (Syria).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm