IMF: 'Phải giảm nợ khủng để Hy Lạp có thể phục hồi'

Hôm 13-7, IMF dự báo nền tài chính Hy Lạp và kết luận tình hình nợ của nước này là “không bền vững”.

Điều đó có nghĩa là các chủ nợ Châu Âu cần phải viết ra món nợ mà Hy Lạp đã vay hoặc cho Hy Lạp một thời gian dài khoảng 30 năm.

IMF cho rằng các chủ nợ Châu Âu cần giảm nợ và cho Hy Lạp khoảng 30 năm để phục hồi kinh tế

Trong hai tuần vừa qua, lượng vốn Hy Lạp cần để tránh phá sản đã tăng vọt lên 85 tỷ euro thay vì 60 tỷ euro lúc đầu, chủ yếu do hệ thống ngân hàng phải tái cấp vốn.

Việc cứu trợ nợ sẽ là cần thiết nếu IMF tham gia bất cứ gói cứu trợ mới. Quy tắc IMF là không cho vay đối với quốc gia không trả nỗi nợ công được xem là con đường bền vững . Hy Lạp đã bỏ lỡ khoản thanh toán cho IMF và cũng sẽ xóa bỏ những khoản nợ khác.

Lượng vốn Hy Lạp cần để tránh phá sản đã tăng vọt lên 85 tỷ euro thay vì 60 tỷ euro lúc đầu

Nhưng quan chức IMF cho rằng nếu các quốc gia Châu Âu cung cấp gói cứu trợ nợ thì Hy Lạp có thể phục hồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm