Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết trọng tài

Tòa Trọng tài quốc tế tại Hague đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines trên biển Đông, theo đó khẳng định Trung Quốc không có cơ sở pháp lý đối với "quyền lịch sử" trên biển Đông. Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng kêu gọi cả hai nước tuân thủ phán quyết trên. 

Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Fumio Kishida.

Trả lời họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết quyết định của Tòa Trọng tài là "cuối cùng và có tính ràng buộc về mặt pháp lý". Ông cũng kêu gọi hai bên nhanh chóng tuân thủ những gì mà các trọng tài đã tuyên bố. 

Ông Kishida cho biết: "Nhật Bản rất mong muốn các bên tuân thủ theo phán quyết này và cuối cùng đi đến một sự dàn xếp hòa bình đối với các tranh chấp trên biển Đông". 

Ông Kishida cũng khẳng định Nhật Bản ủng hộ tinh thần "thượng tôn pháp luật" và chủ trương sử dụng các biện pháp hòa bình trong vấn đề biển Đông. Nước này phản đối các hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa để giải quyết các tranh chấp trên biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm