Quan chức Mỹ 'lỡ miệng' điều máy bay ném bom B1 đến Úc

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 13-4, Trợ lý Tổng thư ký của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông David Shear, cho biết bên cạnh việc dịch chuyển lực lượng Thủy quân và Hải quân lục chiến, Mỹ dự định sẽ triển khai thêm phương tiện không quân ở Úc, cộng với điều máy bay ném bom B1 đến nước này.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Úc đã phủ nhận thông tin này, cho biết chính phủ Mỹ đã liên lạc, đính chính lại với bên Úc là ông Shear “nói nhầm”.

Máy bay ném bom quân sự B1 của Mỹ

Tuy vậy, việc điều máy bay ném bom đến Úc lại không phải là một ý tưởng quá mới. Năm 2013, Tổng chỉ huy Lực lượng không quân Thái Bình Dương đương nhiệm, Herbert Carlisle “Diều Hâu” đã có ý định này nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Trong phiên điều trần ngày 13-5, ông Shear đã nói rõ rằng Mỹ dự định răn đe trực tiếp các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với phần lớn Biển Đông. Mỹ sẽ tiếp tục có động thái quân sự ở những nước khác trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm