Trung Quốc ‘hoan nghênh’ Mỹ sử dụng các cơ sở dân sự ở Biển Đông

Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với 90% Biển Đông – khu vực được cho là rất giàu tài nguyên dầu mỏ và khí đốt, ngay cả đối với khu vực biển chồng lấn với các nước Brunei, Malaysia, Philippines, Việt nam và Đài Loan, bất chấp luật quốc tế.
Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã có những bước tiến nhanh chóng trong việc xây dựng một đường băng thích hợp cho mục đích quân sự tại quần đảo Trường Sa và có thể đang có những “toan tính” khác nữa.

Các động thái này, cùng với những việc cải tạo khác đã gây ra tình trạng báo động xung quanh khu vực cũng như đối với Washington.

Hình ảnh vệ tinh hôm 2-4 cho thấy Trung Quốc đang xây dựng đường băng trên đá Chữ Thập tại biển Đông

Trong một cuộc điện đàm với Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ Jonathan Greenert, Tư lệnh hải quân Trung Quốc Wu Shengli khẳng định công việc xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ không ảnh hưởng tới tự do hàng hải hoặc hàng không.
Theo một bài phát biểu của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm thứ Năm (30-4), ông Wu cho biết: “Thay vào đó, điều này sẽ cải thiện khả năng thực hiện các dịch vụ công trong vùng biển như dự báo thời tiết, tìm kiếm cứu nạn hàng hải, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế nhằm duy trì an ninh trong khu vực biển quốc tế”.
Ông Wu nói thêm: “Chúng tôi hoan nghênh các tổ chức quốc tế, Hoa Kỳ và các quốc gia liên quan sử dụng các cơ sở này trong tương lai khi điều kiện cho phép, để cùng hợp tác tìm kiếm cứu hộ nhân đạo cũng như cứu trợ thảm họa”.
Theo bài phát biểu, ông Greenert nói rằng ông hy vọng Trung Quốc có thể giải thích một cách kịp thời với các quốc gia trong khu vực về mục đích của công tác xây dựng. Điều này cũng cần thiết cho việc duy trì sự ổn định và tự do hàng hải nếu các nước khác có thể sử dụng những cơ sở này vào hoạt động nhân đạo chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm