Trump lên kế hoạch gặp ông Putin ở Iceland

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Iceland ngày 15-1 cho biết nước này đã sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận được lá thư chính thức.

"Chính phủ Iceland chưa nhận được một lá thư nào liên quan tới vấn đề này. Nếu các quan chức ở Washington chính thức yêu cầu chính phủ Iceland tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Reykjavik, Iceland, chúng tôi sẽ tích cực xem xét và xem đây là cơ sở để cải thiện quan hệ giữa Mỹ-Nga”, cổng thông tin Iceland Monitor trích lời Ngoại trưởng Iceland, Gudlaugur Thor Thordarson, cho biết.

Trump và Putin

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lên kế hạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Iceland.  Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, theo RT, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nói với các quan chức ở Anh rằng ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh cùng Tổng thống Nga Putin tại Reykjavik, Iceland.

Tờ Sunday Times ngày 14-1 đưa tin cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin nếu được tổ chức sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của vị tổng thống đắc cử. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ làm việc cùng người đồng cấp Nga về vấn đề giới hạn vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ tái thiết lập quan hệ Nga-Mỹ.

Đây sẽ là hội nghị đầu tiên giữa hai bên diễn ra hơn 30 năm sau hội nghị lịch sử ngày 11 và 12-10-1986 tại Reykjavik giữa lãnh đạo Mỹ và Liên Xô. Ngoài ra, đây là hội nghị thứ hai trong chuỗi hoạt động cải thiện quan hệ Nga-Mỹ.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump trao đổi cởi mở về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận chống lại Nga với một số điều kiện chưa tiết lộ.

Trước đó, hôm 15-12, tạp chí Helsingin Sanomat đưa tin lãnh đạo Phần Lan mong muốn sẽ là nơi diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump nhân hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Bắc cực mà nước này chủ trì từ năm 2017-2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm