Hầu tòa vì ăn trộm để bao bạn bè nhậu

Theo hồ sơ, rạng sáng 28-5, cần tiền để bao bạn bè nên Quốc nảy ý định trộm. Sau đó, Quốc đến nhìn qua cửa sổ thấy vợ chồng anh Phạm Văn Thành ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp đang ngủ liền ra phía nhà bếp bắc ghế trèo lên đẩy chốt mở cửa. Vào trong, Quốc lấy hai chiếc điện thoại di động, một chiếc nhẫn năm chỉ vàng và 15 triệu đồng rồi dùng tiền này đi về Phú Yên bao bạn bè nhậu, hát karaoke. Xài gần hết tiền, ngày 2-6, Quốc trở về quê thì bị bắt giữ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến tài sản người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích nên cần phạt nghiêm.

VĂN TỐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm