Kiều bào đóng góp cho ngư dân và chiến sĩ

Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, trong những năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, đồng hành của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cho sự nghiệp đầu tư nguồn nhân lực trẻ cho miền núi và biển, đảo.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn dành những tình cảm đặc biệt và đóng góp kịp thời cho các phong trào hoạt động của quỹ và CLB. Từ những viên gạch đầu tiên đóng góp xây dựng hai ngôi trường tiểu học trên quần đảo Trường Sa trong chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đến việc tham gia CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đều có sự chung tay đóng góp và hưởng ứng tích cực của kiều bào tại các nước.

Đại diện Hội Phụ nữ Việt kiều ở Sakon Nakhon (Thái Lan) ủng hộ 20 triệu đồng cho CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tối 13-11. Ảnh: HOÀNG LAN

Trong chuyến đi công tác của đoàn đại biểu quỹ và CLB đến các nước Pháp, Ba Lan, Hungary, Áo, Slovakia, Czech, Đức và Úc vào tháng 8 và tháng 10-2016 vừa qua, ngoài đóng góp số tiền gần 2 tỉ đồng, bà con Việt kiều còn tích cực tham gia là thành viên của CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. CLB đã đón nhận thêm 17 tập thể và 44 cá nhân ở các nước đăng ký trở thành hội viên tập thể và hội viên cá nhân, trong số hội viên tập thể có đại sứ quán Pháp, Áo, Slovakia. Ban tổ chức cũng đã tiếp nhận hơn 200 triệu đồng từ kiều bào gửi đến CLB và nhận bảo trợ học tập cho ba em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân gốc Việt tại Úc (tập thể ở nước ngoài tham gia CLB đầu tiên), bày tỏ xúc động khi được chia sẻ với người dân và chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Ông cho biết: “Nhiều kiều bào khi được đóng góp cho việc giữ gìn biển, đảo đều nói với tôi thông qua hoạt động này, họ thấy gần gũi và gắn bó với quê hương hơn. Kiều bào sống ở nước ngoài nhưng trái tim và lòng chung thủy luôn hướng đến Tổ quốc không bao giờ phai. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi ủng hộ cho việc làm ý nghĩa này”.

Một số hình ảnh tại hội nghị: 

Buổi gặp gỡ là dịp để Quỹ học bổng và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" gặp gỡ những đại biểu đã quan tâm, đồng hành

Ông Nguyễn Phương Hùng, Tổng biên tập Mạng thông tin người Việt hải ngoại KBC Hải ngoại cho biết ba lần ra Trường Sa ủng hộ 50 USD và nhận bảo trợ một em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12

Đại diện Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary nhận bảng công nhận hội viên tập thể và nhận bảo trợ cho hai em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12

Trao bảng công nhận tập thể là hội viên CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp và Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân gốc Việt tại Úc 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm