Xử lại vụ án vườn mít ở Bình Phước

Năm 2004, một xác chết được phát hiện ở vườn mít trong một trang trại ở Bình Long (Bình Phước). Nạn nhân được xác định là Út (11 tuổi). Từ lời khai của cháu Hằng (chín tuổi), người đi mót củ đậu với Út trước khi Út mất tích, cơ quan điều tra bắt giam Lê Bá Mai, người làm công cho trang trại. Sau đó Mai bị cả hai cấp tòa sơ, phúc thẩm tuyên tử hình về hai tội hiếp dâm, giết người.

Thay vì viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá, Mai làm đơn kêu oan gửi khắp nơi. Nhận thấy vụ án còn nhiều khuất tất, chứng cứ kết tội thiếu thuyết phục, Pháp Luật TP.HCM đã chuyển đơn kêu oan cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đến bà Nguyễn Thị Hoài Thu, khi ấy là Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Vụ án sau đó được giám đốc thẩm hủy cả hai bản án sơ và phúc thẩm để điều tra, xét xử lại. Tháng 7-2010, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần hai và trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó, VKS đã không đáp ứng được các yêu cầu của tòa nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.

THÁI BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm