Hoàn cảnh khó khăn được hưởng án treo

Hải là chủ quán cà phê, trong thời gian kinh doanh thấy nhiều khách tới uống cà phê và đánh bài nên Hải đã hướng dẫn cho nhân viên thu thêm mỗi khách đánh bài 5.000 đồng. Ngày 15-4-2009, Hải bị công an bắt quả tang. Từ tháng 2-2009 tới khi bị bắt Hải thu lợi hơn 9 triệu đồng.

HĐXX cho rằng Hải có thái độ ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng chết, nay Hải đã gần 60 tuổi nên thường xuyên đau ốm. Xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nên tòa tuyên án như trên.

D.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm