Trộm vàng nhà vợ để trả hiếu cho mẹ

Theo hồ sơ, sau khi cưới, N. sống chung với gia đình vợ. Từ tháng 10-2013 đến ngày 15-1-2014, N. đã sáu lần lục tủ để trộm vàng của bố mẹ vợ, tổng cộng hơn 5,3 cây vàng. Sau mỗi lần trộm, N. lại mua vàng giả bỏ vào chỗ cũ để ngụy trang. Khi nghi ngờ số vàng trong tủ là giả, ba mẹ vợ N. đã báo công an.

Tại tòa, N. cho rằng vì mẹ mình bị bệnh tim, cần một số tiền lớn chữa bệnh nhưng không có nên mới trộm cắp của nhà vợ để gửi cho mẹ. Bị cáo nói ban đầu chỉ định trộm một ít rồi đi làm kiếm tiền bù vào nhưng làm ăn khó khăn nên không có tiền bù. Bố mẹ vợ của N. cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để về lo cho con nhỏ. Người bố này nói N. là đứa con có hiếu, biết nghĩ tới mẹ già bệnh tật, chỉ vì quá khó khăn, ở Đà Nẵng không có anh em họ hàng để vay mượn nên quẫn quá làm liều.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm