Giáo dục hòa nhập: Thiếu nguồn nhân lực, thiếu phương pháp

Một khó khăn được các đại biểu đặt ra là hiện nay đội ngũ giáo viên tại các trường chuyên biệt vẫn chưa được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ nhưng phải hoạt động quá tải, chưa có một mức chất lượng chuẩn cho các trường này. Hơn nữa, dưới góc độ giáo dục hòa nhập, kiến thức và kỹ năng tập huấn, hỗ trợ giáo viên còn nhiều hạn chế. Công tác phát triển chuyên môn cho giáo viên chưa được thể chế hóa trong các cơ sở giáo dục đại học mà chủ yếu dựa vào đội ngũ giảng viên cốt cán từ các cấp khác nhau.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị công tác giáo dục hòa nhập phải chú ý mạng lưới hỗ trợ cộng đồng, đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục địa phương.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm