2 Việt kiều lãnh án vì xô xát với công an phường

(PLO)- Hai bị cáo là Việt kiều Úc bị tuyên phạt mức án sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Truong Terri và Steven Quang Minh Nguyen (cùng là Việt kiều Úc) cùng mức án sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Tại toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến cán bộ công an đã xô xát. Đồng thời hai bị cáo này mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để sớm trở về Úc chăm lo cho con nhỏ và gia đình.

Cáo trạng xác định ngày 11-5, anh Nguyễn Văn Lộc (cảnh sát khu vực Công an phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) nhận được tin báo qua điện thoại của chủ cơ sở massage trên đường Lê Thánh Tôn về việc anh Lê Văn Nhiệm, nhân viên của tiệm bị một số người lạ đến đánh gây thương tích. Anh Lộc báo cáo nhanh vụ việc với ban chỉ huy Công an phường Bến Thành.

viet-kieu-uc.jpeg
Hai Việt kiều Truong Terri và Steven Quang Minh Nguyen tại toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ngay sau đó, ban chỉ huy công an phường phân công anh Lộc và anh Trịnh Hoà Hiệp là bảo vệ dân phố xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đến hiện trường, anh Lộc mặc cảnh phục Công an nhân dân, đeo bảng tên và được cơ sở massage này trình bày vụ việc.

Theo đó, trong quá trình massage, chị Lisa Bui nghi ngờ nhân viên của quán cố ý đụng chạm vào ngực của mình nên ngày 11-5 chị Lisa cùng hai bị cáo và một số người khác đến tiệm để giải quyết.

Tại đây hai bị cáo đã dùng tay, chân đánh anh nhân viên quán gây thương tích. Để đảm bảo an ninh trật tự, anh Lộc yêu cầu những người liên quan về trụ sở công an phường làm việc.

Lúc này, Steven Quang Minh Nguyen đi từ phía sau tới dùng tay phải đẩy mạnh vào lưng làm anh Lộc ngã xuống đất, Steven Quang Minh Nguyen tiếp tục lao vào định đánh nhưng anh Lộc chụp được tay.

Còn Truong Terri lao vào giằng co với anh Lộc. Trong lúc giằng co Truong Terri đã kéo áo cảnh phục anh Lộc đang mặc làm đứt nút áo và rớt bảng tên, trầy cổ tay trái anh Lộc.

Công an phường Bến Thành sau đó đã cử lực lượng xuống hỗ trợ và đưa toàn bộ người liên quan về trụ sở để giải quyết. Hai Việt kiều sau đó bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, lời khai nhận tội của các bị can phù hợp với lời khai nhân chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, dữ liệu camera, vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm