(PLO)- Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định Việt Nam, trong đó có TP.HCM, sẽ tìm cách hỗ trợ Cuba những giải pháp, dự án phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực.
(PLO)- Một trong những lý do cần điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia là do đẩy mạnh triển khai các dự án quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam.
(PLO)- GS-TS Võ Tòng Xuân gần như dành trọn cả cuộc đời để nghiên cứu, phát minh và phổ biến các giống lúa góp phần đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện đời sống người nông dân.
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ thị số 24 về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay.
(PLO)- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, trong đó có vấn đề an ninh lương thực.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, lương thực, thực phẩm, thuỷ sản, lâm nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng để đảm bảo an ninh lương thực cũng như hướng tới xuất khẩu.
(PLO)- Hội nghị ngoại trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới trong nhóm G20 sẽ họp về 2 vấn đề là hợp tác quốc tế và giải quyết an ninh năng lượng, lương thực.
(PLO)- Đối mặt với tình trạng “khủng hoảng cơm gà” do mất nguồn cung thịt gà từ Malaysia, Singapore bắt đầu lo ngại nguy cơ mất an ninh lương thực khi phần lớn dựa vào nguồn lương thực nhập khẩu.
(PLO)- Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu có thể kéo dài nhiều năm nếu không được kiểm soát, trong khi Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ thêm 12 tỉ USD giảm thiểu tác động của nó.
(PLO)- Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực và cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể đặt ra nguy cơ nạn đói với hàng triệu người Myanmar.
(PLO)- Theo Bộ Công Thương, kể cả trong trường hợp tháng 5 xuất khẩu được 700.000 tấn, ta vẫn còn tồn ít nhất là 600.000 tấn trong nửa đầu tháng 6, trước khi được bổ sung nguồn cung từ vụ Hè Thu thu hoạch rộ.
(PLO)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý tạm ứng trước hạn ngạch là 100.000 tấn gạo để xử lý cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước ngày 24-3 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan.
(PLO)- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiến nghị cần khẩn trương có biện pháp cho thông quan ngay đối với các lô hàng gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp đã được kê khai và đang nằm tại cảng trước ngày 24-3-2020, khắc phục thiệt hại cho doanh nghiệp.
(PLO)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tạm ứng trước hạn ngạch 100.000 tấn gạo từ hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 5 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện có gạo tồn đọng tại cảng nhưng chưa mở được tờ khai hải quan.
(PLO)- Bộ Công Thương sẽ soát lại sản lượng, nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước. Đồng thời sẽ xem lại lượng hàng hóa mà doanh nghiệp đã ký hợp đồng và đang chờ tại cảng trong tháng 4.
(PLO)- Thương nhân đăng ký tờ khai hải quan trước sẽ được trừ vào hạn ngạch xuất khẩu trước. Số lượng trên tờ khai hải quan đã đăng ký sẽ được trừ lùi vào số lượng được xuất khẩu trong tháng 4.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương có văn bản chính thức, trong đó có ý kiến của một số bộ liên quan, báo cáo Thủ tướng về vấn đề xuất khẩu gạo trước ngày 5-4.