Viễn cảnh đáng ngại lương thực toàn cầu năm 2024

(PLO)- Trong năm 2024, dự báo nguồn cung lương thực toàn cầu sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô hạn cũng như việc các nước hạn chế xuất khẩu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2024, dự báo người dân thế giới sẽ phải đối mặt tình trạng thiếu thốn nguồn cung lương thực, nguyên nhân là do thời tiết El Nino khắc nghiệt và việc hạn chế xuất khẩu, theo hãng tin Reuters.

Hiện tượng El Nino gây khô hạn ở nhiều quốc gia trong năm 2023 và dự báo sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2024. Điều này có thể gây nhiều rủi ro đối với ngành sản xuất lúa gạo, lúa mì, dầu cọ và các loại nông sản khác ở các quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

“Thời tiết El Nino sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5 năm sau. Như ở Brazil, khả năng sản lượng ngô sẽ giảm" - Giám đốc công ty môi giới nông nghiệp IKON Commodities (Úc), ông Ole Houe dự báo khó khăn đối với lương thực toàn cầu năm 2024.

Lương thực
Cánh đồng lúa mì ở Úc. Ảnh: REUTERS

Tại Úc - nước xuất khẩu lúa mì thứ 2 thế giới, nông dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Thời tiết oi bức kéo dài vừa qua đã làm giảm năng suất mùa vụ trong năm 2023, chấm dứt chuỗi thu hoạch kỷ lục trong 3 năm qua. Vào mùa vụ tháng 4-2024, dự báo nông dân nước này sẽ phải tiếp tục trồng lúa mì trên đất khô cằn.

Sản lượng dầu cọ toàn cầu cũng có khả năng giảm trong năm 2024 do thời tiết El Nino khô hạn. Đó là một tín hiệu không tốt vì theo tính toán thì nhu cầu sản xuất dầu diesel và dầu ăn từ dầu cọ đang tăng cao, theo Reuters.

Bên cạnh việc thời tiết khắc nghiệt làm hạn chế sản lượng thì chuyện các nước hạn chế xuất khẩu để bảo vệ an ninh lương thực cho nước mình cũng sẽ góp phần gây khó khăn cho nguồn cung lương thực toàn cầu.

Trong năm 2023, Ấn Độ - quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - chứng kiến tình trạng lương thực bị sụt giảm sản lượng do hiện tượng El Nino. Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu gạo. Điều này khiến cho nguồn cung gạo ra thế giới bị thu hẹp.

Một thực tế trong năm 2023 là trong khi các loại ngũ cốc khác mất giá thì giá gạo lại bị đẩy lên mức cao nhất trong 15 năm qua. Theo báo giá của một số trung tâm xuất khẩu ở châu Á, giá gạo đã tăng lên đến 40-45%.

El Nino là hiện tượng thời tiết có tính thất thường. Nó thường xảy ra theo chu kỳ 2-7 năm một lần, khiến nhiệt độ Trái Đất tăng lên. Đợt El Nino nóng nhất từng được ghi nhận là năm 2016, theo AFP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm