El Nino có thể kéo dài tới năm sau, thời tiết cực đoan sẽ nhiều hơn

(PLO)- Chuyên gia WMO cảnh báo rằng El Nino có khả năng kéo dài ít nhất đến tháng 4 năm sau, có nguy cơ đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức kỷ lục, gây thêm nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết hiện tượng thời tiết El Nino (khiến nhiệt độ toàn cầu tăng) có khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 4-2024, theo hãng tin AFP.

Theo WMO, El Nino mới trở lại hồi tháng 6 năm nay nhưng đã tiến triển nhanh chóng, gây hiện tượng hạn hán, nắng nóng kỷ lục ở nhiều nơi. Một khi El Nino kéo dài tới đầu năm sau thì khả năng cao nhiệt độ thế giới sẽ tiếp tục bị phá kỷ lục, WMO lo ngại.

“Gần như 90% El Nino sẽ tồn tại trong suốt mùa đông, mùa hè ở khu vực bán cầu bắc, gồm châu Âu, Bắc Mỹ, Bắc Á,... nhưng các tác động của nó sẽ không được cảm nhận rõ cho tới đầu năm 2024”- WMO cho biết thêm.

Nắng nóng.png
Người dân đi trên hồ Titicaca ở Bolivia vì hạn hán làm cạn nước vào tháng 3 năm nay. Ảnh: REUTERS

Giám đốc WMO - ông Petteri Taalas nhận định rằng với các dữ liệu hiện tại, gần như chắc chắn rằng 2023 sẽ là năm ấm nhất từng được ghi nhận.

“Các hoạt động sản xuất của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và đó cũng là nguyên nhân khiến nhiệt độ Trái Đất tăng lên. Khả năng cao trong thời gian tới các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán, cháy rừng, mưa lớn và lũ lụt sẽ gia tăng ở một số khu vực. Các nước cần quan tâm việc sớm thiết lập một hệ thống cảnh báo thiên tai hiệu quả” - ông Taalas khuyến cáo.

Ở một diễn biến khác cùng ngày 8-11, bà Samantha Burgess - Phó Giám đốc dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) thuộc Liên minh châu Âu (EU), cho biết với các dữ liệu khí hậu hiện tại thì năm 2023 “gần như chắc chắn” sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử loài người.

Bà Burgess nhấn mạnh rằng các hoạt động sản xuất của con người làm tăng phát thải khí cacbon (CO2), gây hiện tượng biến đổi khí hậu và tình trạng ấm lên toàn cầu.

“Nhiệt độ Trái Đất tăng còn làm băng ở 2 cực tan dần. Đây cũng là nguyên nhân gây tình trạng bão lũ nghiêm trọng ở nhiều khu vực trong thời gian qua, trong đó có cơn bão Daniel cuốn qua Libya hồi tháng 9, gây lũ lụt nghiêm trọng, khiến hơn 11.300 người chết và khoảng 10.000 người mất tích” - bà Burgess nói.

Theo AFP, El Nino là một hiện tượng thời tiết có tính thất thường. Nó thường xảy ra theo chu kỳ 2-7 năm một lần, khiến nhiệt độ Trái Đất tăng lên. Đợt El Nino nóng nhất từng được ghi nhận là năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm