2 người bị bắt giam vì trộm…dê

 

Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) và Ngô Đăng Đức (SN 1979, anh rể của Tuấn, trú xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai) để điều tra, làm rõ về tội trộm cắp tài sản.  

Tuấn và Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: QM

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 3-8, lợi dụng sơ hở, Tuấn và Đức đã đột nhập vào chuồng dê nhà ông HVK (ở thôn Tây Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil) trộm một con dê có trọng lượng gần 55 kg, trị giá khoảng hơn 7 triệu đồng mang đi cất giấu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng công an xã xác minh, điều tra, truy bắt kẻ trộm.

Qua trích xuất dữ liệu camera an ninh, lực lượng công an đã xác định được thủ phạm của vụ trộm cắp dê nói trên, đồng thời triệu tập Nguyễn Văn Tuấn và Ngô Đăng Đức về trụ sở để làm việc.

Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh QM

Tại cơ quan công an, hai người này còn khai nhận trước đó vào ngày 26-7 đã trộm cắp hai con dê của gia đình anh L. (thôn Đắk Thủy, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) rồi đem bán được gần 3 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 31-7, Tuấn và Đức lại tiếp tục trộm cắp một chiếc xe đạp điện trị giá khoảng 12 triệu đồng của gia đình anh P. (thôn 3/2, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil) mang đi cất giấu.

Được biết, từ ngày 27-4 đến nay, Công an huyện Đắk Mil phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn liên tiếp đấu tranh, triệt phá 10 vụ, bắt 12 người trộm cắp tài sản, thu giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm