Bình Thuận: Gần 5.000 cây bạch đàn bị triệt hạ trong 1 đêm

Theo ước tính, nếu thực hiện việc triệt hạ trong một đêm bằng rựa, ít nhất cũng phải huy động hơn 20 người. Theo ông Ven, thiệt hại ít nhất từ việc triệt hạ rừng trồng này gần 100 triệu đồng. Tại hiện trường, toàn bộ số cây bị triệt hạ đều có đường kính từ 10 cm đến 12 cm, kẻ phá hoại không lấy đi một cây nào.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên rừng trồng của ông Ven bị phá hoại. Trước đó, gần 200 cây xà cừ hai năm tuổi của ông cũng bị xe ủi phá sạch. Sau khi mua giống mới về trồng lại, vài hôm sau ông Ven phát hiện số cây này bị nhổ trốc gốc và phơi nắng chết. Đơn tố cáo của ông Lê Ven cho rằng thủ phạm nhiều lần phá hoại rừng trồng của ông là một cán bộ công an.

P.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm