Cô gái ở Đà Lạt thoát chết khi cây tùng đổ ra đường

Sự việc xảy ra lúc 13 giờ ngày 1-8, một cây tùng lớn trên đường Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), bất ngờ bị gió thổi gãy, đổ ập ra đường, một cô gái may mắn thoát chết.

Cây tùng gãy đổ đè hai xe máy.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết vào thời điểm trên, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, giật bật gốc cây tùng khoảng 30 năm tuổi, cao chừng 15 m, đổ ập ra đường Bùi Thị Xuân, đè bẹp hai chiếc xe máy đang dựng bên đường.

Phần cành nhỏ của cây tùng này còn đè lên một cô gái đang đi trên đường. May mắn cô gái chỉ bị trầy xước nhẹ. Điều may mắn là thời điểm cây tùng gãy đổ, vị trí này ít người qua lại mặc dù đây là giờ cao điểm. Nơi cây tùng bị gió thổi gãy đổ thường có rất đông người buôn quán hàng rong và qua lại.

Nhánh cây tùng đè trúng cô gái

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để phân luồng giao thông và giải phóng hiện trường.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão số 5, tại Đà Lạt, nhiều cây xanh đường phố bị gió thổi gãy đổ. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa những tình huống xấu do cây đổ, lở đất gây ra. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm