Cướp laptop bị bao vây, chạy vào phòng khống chế 2 con tin

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chị Đỗ Thị Hồng Yên (23 tuổi, trú huyện Nông Sơn, Quảng Nam), học viên Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng đến phòng trọ của anh ruột là Đỗ Xuân (học viên cao học) tại đường Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu) chơi.

Lúc anh trai đi xem bóng đá, một mình Yên ở phòng trọ thì một người lạ vào hỏi tên người anh rồi bất ngờ giật máy tính xách tay. Chị Yên phản kháng, la lên thì bị tên cướp đánh vào đầu rồi bỏ chạy.

Cướp laptop bị bao vây, chạy vào phòng khống chế 2 con tin ảnh 1
Đến 22h, các lực lượng an ninh vẫn còn phong tỏa toàn bộ khu trọ kiệt 543 đường Tôn Đức Thắng.

Bị sự truy đuổi của người dân và dân phòng cơ động phường Hòa Khánh Nam, tên cướp trốn vào phòng trọ tại kiệt 543 đường Tôn Đức Thắng cố thủ rồi dùng dao uy hiếp 2 sinh viên trong phòng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng công an TP.Đà Nẵng đã có mặt phong tỏa toàn bộ hiện trường. Đến 22h15, tên cướp vẫn uy hiếp con tin cố thủ tại phòng trọ.

Bị thương nhẹ ở đầu, tiếp xúc với PV, chị Yên vẫn còn rất hoảng hốt. Chị cho biết tên cướp đi vào gọi đúng tên anh trai rồi hỏi xin số điện thoại, sau đó bất ngờ dùng tay bóp cổ chị rồi cướp máy tính xách tay.

Theo Tuổi trẻ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm