Đồng Nai: Một thượng úy công an gọi bạn truy sát người khác

Ngày 18-3, theo nguồn tin của PLO, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ chém người tại quán nhậu khu vực sân banh (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) làm một người bị thương.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VH

Theo nguồn tin ban đầu, tối 16-3, do xuất phát liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, Thượng úy NNTT (đang công tác ở Đội trật tự, Công an TP Biên Hòa) đã kéo theo hàng chục người mang theo hung khí xông vào quán nhậu Trúc Nhất truy sát anh N. (tạm trú Trảng Dài) cùng nhóm bạn tại quán.

Tuy nhiên, anh N. nhanh chân chạy kịp, còn người bạn đi cùng tên Tùng (ngụ phường Tân phong) bị chém trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm của T. rút khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Hiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm sự việc, đồng thời báo cáo Công an TP Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Công an TP Biên Hòa đã làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ. 

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Khi phóng viên hỏi hiện Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thượng úy T. để điều tra hay chưa, đại diện Công an TP Biên Hòa cho biết: “Hiện Công an Biên Hòa làm báo cáo để xin ý kiến ban giám đốc công an tỉnh”.

Công an Đồng Nai được khen thưởng vì truy bắt kẻ ôm vũ khí
(PL)- Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố thư khen của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an và quyết định khen thưởng cho Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Tân Phú và Công an xã Phú Điền (huyện Tân Phú) vì có thành tích nhanh chóng tổ chức vây bắt Trần Duy Chinh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.