Dùng kiếm chém dằn mặt “tình địch”

Khoảng 21h40 ngày 13-8, Lý Đoàn Định (SN 1987), ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước, Tiền Giang; Nguyễn Quốc Quyền (SN 1987), ngụ xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, Tiền Giang và bạn gái của Quyền tên là Mai đến uống nước tại căng tin Bưu điện Tân Phước, thuộc thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước.

Khoảng 10 phút sau Phạm Văn Đợi (SN 1993), ngụ xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy từ ngoài đường đi vào căng tin trên tay cầm một cây kiếm Nhật. Không nói không rằng, Đợi xông vào chém vào người Lý Đoàn Định, Nguyễn Quốc Quyền mỗi người một cái gây thương tích nhẹ. Sau đó Đợi bị anh Định và Quyền khống chế, bắt giao Công an thị trấn Mỹ Phước.

Được biết, trước đây Phạm Văn Đợi có quen với Mai, nhưng thấy Mai đi uống nước với người khác Đợi đến chém để dằn mặt.

Công an huyện Tân Phước tạm giữ tên Đợi tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm