Dùng lưới B40 quây bom dài 2 mét để cẩu lên xe tải

Ngày 6-3, UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, sau 10 ngày phát hiện quả bom dài 2m trong vườn nhà dân, quả bom đã được vận chuyển đi tiêu hủy bằng cách kích nổ an toàn.

Cẩu quả bom lên xe tải chở đi tiêu hủy bằng cách kích nổ. Ảnh: NT.

Do không có xe vận chuyển bom chuyên dụng nên lực lượng chức năng phải dùng lưới B40 quây quanh quả bom để xe cẩu đưa quả bom lên thùng xe tải. Trong thùng xe tải có lót các bao đựng vật liệu mềm rồi để bom lên trên.

Quả bom được chở đến vùng núi xã Na Ngoi (huyện miền núi Kỳ Sơn) kích nổ an toàn.

Như PLO.VN thông tin, ngày 25-2, gia đình ông Nguyễn Văn Phanh (ở Bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn), đào đất để làm nhà thì... tá hỏa phát hiện quả bom trên.

Theo cơ quan chức năng, quả bom này là bom còn sót lại sau chiến tranh chống Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm