Dùng sổ đỏ giả lừa ngân hàng hơn 19 tỷ đồng

Trần Thái Vũ khi bị bắt. Ảnh: Trà Bang
Trần Thái Vũ khi bị bắt. Ảnh: Trà Bang

Từ tháng 7/2006 - 3/2007, Vũ cùng đồng bọn đã dùng 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà giả mang tên Trần Thái Vũ và cha mình là Trần Phú Thái đến các ngân hàng ở Đà Nẵng để cầm với số tiền 19,4 tỷ đồng.

Khi hàng loạt vụ lừa đảo ngân hàng bị bại lộ vào tháng 3, “trùm lừa” Trần Thái Vũ đã bỏ trốn. Ngày 22/9, Vũ về nhà riêng tại phường Hoà An, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) và bị công an bắt giữ.

Khám xét chỗ ở của Vũ, lực lượng chức năng thu giữ 34 con dấu, có tên và chức danh cùng 10 biển kiểm soát xe ôtô các loại, một xe Toyota màu đen, một xe Dawoo cùng nhiều giấy tờ, tài sản khác.

Trà Bang <EM>( Theo VnExpress)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm