Hội nghị tổng kết ngành tòa án TP.HCM: Án quá hạn đặc biệt giảm

Hôm qua (25-12), tại hội nghị tổng kết, Chánh án TAND TP.HCM Bùi Hoàng Danh nhận định trong năm, tòa thụ lý gần 43 ngàn vụ nhưng đã làm xong 36.500 vụ (đạt tỷ lệ gần 85%) và giải quyết hơn 3.200 vụ án tồn quá hạn. Đây là một thành tích lớn của ngành tòa án thành phố...

Án dân sự tạm đình chỉ còn nhiều

Các lãnh đạo tòa cho biết trong thời gian qua, toàn ngành đã tập trung nhiều cho công tác giảm án tồn. Cụ thể, khi có án quá hạn, lãnh đạo sẽ kiểm tra ngay và yêu cầu thẩm phán thụ lý giải trình từng vụ án, xác định do đâu mà vụ án bị “ngâm” để tìm cách gỡ. Với những vụ án bị tồn vì quá phức tạp, chứng cứ khó đánh giá sẽ được mang ra cuộc họp Ủy ban thẩm phán bàn thảo, chỉ đạo nghiệp vụ giúp thẩm phán sớm xử lý.

Tuy nhiên, Tòa dân sự TAND TP.HCM cho biết hiện toàn ngành có đến 1.269 vụ án bị tạm đình chỉ. Số án này mặc dù không được xếp vào dạng án tồn quá hạn nhưng thực tế là vụ án vẫn chưa kết thúc, gây bức bối cho những người trong cuộc. Theo tòa dân sự, có đến gần 60% vụ việc phải tạm đình chỉ vì chờ kết quả ủy thác tư pháp; 30% là chờ giám định giá trị nhà đất, giá trị hàng hóa tranh chấp. Số còn lại là chờ giám định vân tay, chữ ký, văn bản, cơ quan liên quan trả lời.

Mổ xẻ lý do tạm đình chỉ, tòa dân sự cho rằng luật không quy định thời hạn ủy thác tư pháp trong dân sự là bao lâu nên khó cho các tòa áp dụng. Cạnh đó, các cơ quan liên quan đến đo đạc, định giá nhận thức rằng việc đo vẽ, định giá không phải là nhiệm vụ chính của họ nên không ưu tiên.

Án hình sự nhiều nhưng không xử oan

Năm qua, toàn ngành thụ lý hơn 8.400 vụ án hình sự, tăng gần 500 vụ so với năm 2007 và đã giải quyết hơn 8.300 vụ (tỷ lệ 98%). Trong đó, Tòa TP đã xét xử 354 vụ án giết người (tăng 70 vụ), các án khác như cố ý gây thương tích (tăng 10 vụ); giao thông (tăng 90 vụ); trộm cắp (tăng 316 vụ). Tòa TP đã xử các vụ án lớn được dư luận đồng tình như vụ Hứa Huệ Muội phạm tội mua bán phụ nữ, Song Long Gou trộm cắp cước viễn thông, Nguyễn Quốc Quân phạm tội khủng bố...

Theo Tòa hình sự TAND TP, trong năm qua chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm, chất lượng xét xử nâng lên. Tuy nhiên vẫn còn sai sót khi áp dụng pháp luật, sai lầm khi định tội danh vì nhận thức của thẩm phán và luật còn chung chung. Tòa nêu dẫn chứng, nghị quyết của TAND tối cao đã hướng dẫn việc xác định số tiền phạm tội trong tội tổ chức đánh bạc thông qua hình thức đánh đề và cá cược bóng đá nhưng vẫn còn nhiều nhận thức khác nhau. Đồng thời, với các chế định như chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt chưa áp dụng nhuần nhuyễn trên thực tế. Có nhiều trường hợp tòa cho hưởng án treo không đúng với quy định của luật. Các tòa cấp quận có sai lầm khi vận dụng các tình tiết để định khung hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hoặc xử án dưới khung hình phạt không đúng. Thậm chí các tòa vẫn còn lẫn lộn giữa giết người với cố ý gây thương tích và đây là điều gây tranh cãi rất nhiều tại tòa...

Sẽ quy trách nhiệm cho thủ trưởng

Chánh án Bùi Hoàng Danh cho rằng năm qua, ngành tòa án đạt nhiều thành tựu rất đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót cần khắc phục. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến chuyện vẫn còn án quá hạn xét xử, chậm phát hành bản án, đánh giá chứng cứ chưa toàn diện. Án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán có giảm nhưng còn có nhiều sai lầm ngớ ngẩn... Chánh án chỉ đạo trong năm tới, các tòa phải tổng rà soát các vụ án tạm đình chỉ để giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn, lãnh đạo phải kiểm tra, nghe báo cáo án quá hạn tồn đọng để có hướng xử lý, không kết án oan, bỏ lọt tội phạm.

Theo ông Danh, để thực hiện tốt nhiệm vụ, trong năm tới tòa sẽ đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện 14 nội dung mà hội nghị đã nhất trí. Cụ thể là đơn vị nào xử án oan, có tỷ lệ án bị hủy, sửa cao thì ngoài thẩm phán bị xem xét, xử nghiêm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, Tòa TP sẽ quy trách nhiệm liên đới cho thủ trưởng đơn vị đó...

Bốn thẩm phán được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Tòa thành phố đã công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho hai tập thể (TAND quận 1 và TAND quận 6) cùng bốn cá nhân là Phó Chánh án TAND TP Trần Văn Sự và Huỳnh Ngọc Ánh, Chánh án TAND quận 1 Mai Xuân Bình và ông Nguyễn Thành Vinh - thẩm phán Tòa thành phố.

Ông Phan Tánh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các thẩm phán.
Ông Phan Tánh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các thẩm phán.

Chánh án TAND thành phố Bùi Hoàng Danh và ba phó chánh án gồm ông Phan Tánh, Huỳnh Ngọc Ánh, bà Hà Thúy Yến cùng 23 cá nhân khác được chánh án TAND tối cao trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành tòa án toàn quốc. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng và chủ tịch UBND TP tặng bằng khen, cờ thi đua và danh hiệu chiến sĩ thi đua...

THÁI BÌNH - HỒNG CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm