Kinh doanh thua lỗ, tổ chức cá độ bóng đá để 'gỡ vốn'

Theo cáo trạng, tháng 6/2012 Hoàng có mặt bằng tại số 4 Hùng Vương, Nha Trang để kinh doanh ngành nghề ăn uống. Sau một thời gian kinh doanh thua lỗ, đến cuối năm 2013, Hoàng nhượng lại một phần mặt bằng cho người khác và chỉ để lại khoảng 20m2 để mở bán cà phê – giải khát.

Vào giữa tháng 6/2014, Nguyễn Đình Hoàng được một người tên Dũng (thường gọi là Dũng Bồ Lầy, chưa xác định) cấp cho 1 account cùng số tiền 2.000 Yên Nhật (tương đương 100 triệu đồng Việt Nam) vào trang mạng spdvh.bong88... để tổ chức ghi độ bóng đá. Hoàng thuê Nguyễn Văn Phúc ghi tỷ số cá cược bóng đá với tiền hoa hồng là 5% trên tổng số tiền Phúc ghi được của những người chơi cá cược. Riêng khách chơi cá cược bằng hình thức tài – xỉu hoặc kèo thì Hoàng trực tiếp ghi và được Dũng trả 3% hoa hồng trên tổng số tiền ghi được.

Vào lúc 23h15 ngày 4/7/2014 tổ công tác của Đội CSĐTTP về TTXX Công an TP Nha Trang tiến hành kiểm tra bắt quả tang tại số 4 Hùng Vương, Hoàng tổ chức ghi cá độ đá bóng. Tổng số tiền Hoàng ghi trong trận Đức – Pháp là 1,1 triệu đồng nhưng thu giữ trong người Hoàng là 14.130.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ của Phúc số tiền 2.130.000 đồng.

Tại thời điểm bắt quả tang có 3 đối tượng tham gia bắt tỷ số đang ngồi xem bóng đá là N.T.M.T ghi số tiền là 100.000 đồng; L.P.T ghi số tiền là 150.000 đồng; N.A.Đ ghi số tiền 650.000 đồng. Tuy nhiên, hành vi đánh bạc của các đối tượng này chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự về tội “Đánh bạc” nên Công an đã xử lý hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm