TP.HCM: Thuê trẻ giúp việc phải đăng ký tạm trú

Đó là yêu cầu của TP.HCM trong chỉ thị ngày 27-3 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giải quyết tình trạng trẻ lang thang, trẻ bị buộc lao động nặng nhọc.

Ngoài ra, Công an TP phải công bố rộng rãi các số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh, tố giác hành vi vi phạm quyền trẻ em. Các sở, ngành phải rà soát, kiểm tra các cơ sở trợ giúp, nuôi dưỡng trẻ. Cơ sở nào hoạt động không phép hoặc có biểu hiện vi phạm quyền trẻ em sẽ bị giải tán.

Theo chỉ thị này, TP.HCM muốn chặn đứng tình trạng trẻ lang thang xin ăn, đeo bám du khách, thực khách; giải quyết tình trạng lợi dụng trẻ đi ăn xin, bắt trẻ buôn bán kiếm sống đêm khuya, hành hạ, ngược đãi trẻ em, xâm phạm tình dục trẻ hoặc sử dụng lao động trẻ em trái quy định.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm