Tự ghi âm rồi phát tán lên Zalo thông tin sai về dịch bệnh COVID-19

Ngày 26-6, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính hai người đưa thông tin sai lệch về dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trước đó, chiều 25-6, trên mạng xã hội Zalo lan truyền tin nhắn thoại có thời lượng 52 giây với nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận về dịch COVID trên địa bàn.

ĐTĐ và LTTT bị công an mời làm việc vì phát tán thông tin sai về COVID-19. Ảnh: CACC

Nắm bắt thông tin, Công an TP Long Xuyên nhanh chóng xác minh và xác định ĐTĐ (ngụ huyện Thoại Sơn) là người trực tiếp thu đoạn ghi âm trên gửi lên nhóm Zalo (13 thành viên). Sau đó, LTTT (trong nhóm) lấy đoạn ghi âm này gửi cho nhóm Zalo khác và một người bên ngoài. Từ đó, đoạn ghi âm được lan truyền ra bên ngoài rất nhanh và được bình luận, chia sẻ theo cấp số nhân.

Công an đã mời Đ. và T. đên làm việc và cả hai thừa nhận thông tin phát tán trên là sai sự thật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm