Tử hình tên cướp của, giết người

Tối ngày 7-5-2007, trên đường đi chơi về, thấy chị Từ Thị Sương đi bộ một mình, Tuấn đã đánh chị Sương bất tỉnh rồi cướp hai nhẫn vàng trọng lượng 1,3 chỉ. Sau đó, chị Sương tỉnh lại, nhận ra Tuấn. Sợ bị lộ, Tuấn đã xông vào bóp cổ chị Sương đến chết rồi đem xác vứt xuống sông Trà Bương. Sáng hôm sau, Tuấn ra Hải Phòng, bán hai chiếc nhẫn được hơn 1,2 triệu đồng, sau đó bỏ trốn lên Dak Lak, đến ngày 29-5-2007 thì bị bắt.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm