Vụ tham nhũng đất đai ở Vĩnh Cửu (Đồng Nai): Bị cáo Nguyễn Hoàng Huynh được giảm một năm tù

Theo đó, tòa chấp nhận giảm án một năm tù cho nguyên chủ tịch huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Hoàng Huynh, tuyên phạt bị cáo tổng cộng ba năm tù về hai tội cố ý làm trái... và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai thuộc cấp của bị cáo Huynh là nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thái Văn Nghĩa và nguyên chủ tịch thị trấn Vĩnh An Nguyễn Ngọc Chiến được tuyên y án sơ thẩm (Nghĩa năm năm sáu tháng tù, Chiến bốn năm sáu tháng tù).

Theo bản án sơ thẩm, tám bị cáo đứng đầu là Huynh và Chiến đã cấp đất tràn lan cho bản thân, gia đình, người quen; tùy tiện giảm tiền đền bù và miễn phí sử dụng hạ tầng cho nhiều doanh nghiệp. Những sai phạm của các bị cáo có tính hệ thống, diễn ra trong một khoảng thời gian dài, có vụ người này có vai trò chính, người kia có vai trò phụ và ngược lại. Tổng cộng các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm tỷ đồng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước.

T.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm