ẢNH: Hàng nghìn người Ukraine chạy sang Trung Âu lánh nạn

Theo hãng tin Reuters, hàng nghìn người Ukraine đã chạy sang các quốc gia láng giềng ở Trung Âu để tránh cuộc chiến với Nga, khi các quốc gia này thiết lập các điểm tiếp nhận và gửi quân đội tới biên giới để hỗ trợ.

Các quốc gia ở phía đông của Liên minh châu Âu (EU) có đường biên giới chung với Ukraine, bao gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia và Romania, dù từng là một phần của Hiệp ước Warsaw do Moscow đứng đầu nhưng tất cả đều sẵn sàng hỗ trợ người dân Ukraine trong cuộc chiến lần này.

Dòng xe nối dài khi người dân Ukraine tìm cách rời khỏi Kiev. Ảnh: REUTERS

Việc Nga tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển đã làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lớn người tị nạn chạy khỏi Ukraine, quốc gia có 44 triệu dân.

Đây được xem là cuộc tấn công lớn nhất của một nước chống lại quốc gia khác ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Một chiếc xe hơi bị hư hỏng nặng sau khi bị tên lửa của Nga bắn trúng. Ảnh: FORBES

Dòng người tị nạn nối dài

Tại cửa khẩu biên giới Medyka, miền nam Ba Lan, vốn luôn thường yên tĩnh, hàng chục người từ Ukraine đã đi theo đường bộ tiến vào khu vực này vào sáng ngày 24-2, mang theo vô số hành lý. Hiện dòng xe chờ được qua cửa khẩu đang nối dài thêm.

Người dân Ukraine đứng chờ ở phía bên kia cửa khẩu với Ba Lan vào ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Một phụ nữ người Ba Lan có tên là Olena Bogucka, 39 tuổi, cho biết cô đã đợi 4 tiếng đồng hồ trong khi người chồng và đứa con người Ukraine của cô bị mắc kẹt ở phía bên kia cửa khẩu.

"Bạn không thể vượt qua một cách nhanh chóng. Tôi không thể liên lạc với họ qua điện thoại. Tôi không biết làm cách nào để đưa con mình ra ngoài. Tôi không biết phải làm gì hết” - bà Bogucka tuyệt vọng nói.

Nhiều phương tiện bốc cháy và bị hư hỏng hoàn toàn sau khi bị tên lửa của quân đội Nga bắn trúng. Ảnh: FORBES

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại biên giới, Ba Lan đã dỡ bỏ các quy tắc kiểm dịch đối với những người đến từ bên ngoài, không cần có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính vẫn được đi qua cửa khẩu.

Ba Lan là quốc gia có cộng đồng người Ukraine lớn nhất khu vực, với số lượng khoảng 1 triệu người, đồng thời là quốc gia EU dễ dàng tiếp cận nhất từ Kiev.

Một người phụ nữ Ukraine bị thương được nhân viên y tế sơ cứu và quấn băng quanh đầu. Ảnh: FORBES

Ở những nơi khác trong khu vực, Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "kẻ điên", đồng thời quyết định ngừng cấp thị thực cho công dân Nga và ra lệnh đóng cửa hai lãnh sự quán Nga tại nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người có quan hệ tốt với ông Putin, cũng lên án hành động của Moscow. Ông cho biết Hungary sẽ chuẩn bị viện trợ nhân đạo cho Ukraine và sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn.

Người tị nạn Ukraine đến Slovakia qua một cửa khẩu biên giới ở Velke Slemence, ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn thông tin từ một nguồn bí mật cho hay nhiều nhóm người Ukraine đã chạy trốn sang Hungary qua các ngã tư Beregsurany và Tiszabecs, một số đến từ những nơi xa như KIev. Một số người đến bằng ô tô, trong khi nhiều người khác chọn cách đi bộ.

Vài trăm người cũng đã rời Ukraine từ phần lãnh thổ nằm giữa Moldova và Biển Đen rồi trốn sang Romania bằng phà qua con sông Danube.

Người tị nạn Ukraine đến Slovakia qua một cửa khẩu biên giới ở Velke Slemence, ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Tại Slovakia, các quan chức hải quan cho biết những đoàn xe chở khách đã phải chờ tới 12 tiếng tại khu vực 3 ngã tư đường bộ giữa Slovakia với Ukraine.

Hiện có khoảng hàng chục nghìn người Ukraine đang làm việc ở Slovakia và Hungary, theo Reuters.

Biển chỉ dẫn đến văn phòng Kiểm soát biên giới tại khu vực biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. Ảnh: REUTERS

Các quốc gia láng giềng sẵn sàng hệ thống y tế hỗ trợ Ukraine

Bộ Y tế Ba Lan cho biết đang chuẩn bị một chuyến tàu cứu trợ để vận chuyển những người Ukraine bị thương và đã lập danh sách khoảng 1.230 bệnh viện ở nước này có thể tiếp nhận những người bị thương từ Ukraine. 

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng mọi công dân Ukraine vào lãnh thổ của Ba Lan đều được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ, bao gồm cả việc nhập viện" - Bộ Y tế Ba Lan tuyên bố.

Ba Lan đã chuẩn bị sẵn giường và nơi trú ẩn tạm thời cho người dân tị nạn từ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Chính quyền Ba Lan cũng đã thiết lập các điểm tiếp nhận người tị nạn gần các cửa khẩu biên giới, trong khi quân đội nước này cũng nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị.

Tại Hungary, chính phủ nước này đã thông báo họ sẽ gửi quân đến biên giới của mình để giúp và hỗ trợ những người tị nạn.

Một gia đình người Ukraine đến cửa khẩu Ba Lan để chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của Nga vào ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Chính quyền Slovakia cũng cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để giúp đỡ người dân Ukraine.

"Xin hãy có lòng trắc ẩn và thấu hiểu  cho họ (người dân Ukraine)" - Thủ tướng Slovakia Eduard Heger nói.

Người dân Ukraine đi bộ đến biên giới với Hungary vào tối ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho hay sẽ gửi tới 1.500 binh sĩ tới biên giới với Ukraine, đồng thời cho thiết lập các cửa khẩu bổ sung. 

Thống đốc vùng Kosice ở phía đông của Slovakia, ông Rostislav Trnka, cho hay khoảng 2.000 giường và khoảng 60 phòng tập gym đã được tận dụng để biến thành nơi trú ẩn tạm thời cho những người tị nạn.

Một gia đình đang chất hành lý lên xe để đi đến cửa khẩu Ba Lan vào ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Cộng hòa Czech cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ những người tị nạn khi cung cấp các toa tàu với 6.000 chỗ ngồi và giường để giúp người dân Ukraine sơ tán nếu cần thiết.

Người dân Nga tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine vào ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Chính quyền Romania cũng tuyên bố sẵn sàng viện trợ nhân đạo nếu cần, trong khi Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tiết lộ đất nước của ông đang chuẩn bị sơ tán hơn 4.000 người Bulgaria khỏi Ukraine bằng đường bộ và sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn Ukraine khác.

Người dân Nga tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine vào ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Nước Đức đồng thời đề nghị hỗ trợ nhân đạo cho các nước giáp biên giới với Ukraine. Truyền thông Đức ước tính rằng có khoảng 200.000 đến một triệu người có thể chạy trốn sang các nước EU từ Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới