“Công ước cãi cọ”

“Công ước cãi cọ” gồm 10 điều, như: Không cãi cọ trước mặt bố mẹ, người thân, hàng xóm; Khi tức giận không được đập đồ đạc; Không vì cãi nhau mà thất lễ với bố mẹ; Hai bên đều phải kiểm điểm nghiêm khắc; Cãi cọ không được kéo dài qua đêm; Bất kể bên nào sai, chồng cũng không được lớn tiếng hay có hành vi thô lỗ...

Nhiều cặp vợ chồng 8X cho hay, “Công ước” này mang tính thực tế cao, giúp cải thiện đáng kể quan hệ gia đình. Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng “Công ước cãi cọ” đem lại sự ràng buộc nhất định cho hai bên, giúp vợ chồng tích cực hiểu biết lẫn nhau, tránh những xung đột không cần thiết, đem lại sự hòa hợp trong cuộc sống.

Theo G.V (ANTĐ/Zaobao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm