Quận Bình Thạnh: Tính sai tiền trợ cấp của người già?

Theo Nghị định 67 ngày 13-4-2007 của Chính phủ (về việc trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng do phường, xã quản lý), những người bạn già có cùng hoàn cảnh như ông ở các quận khác đều được lãnh tiền Tết (300 ngàn đồng) cùng số tiền truy lãnh của năm tháng trợ cấp từ tháng 8 đến tháng 12-2007 (750 ngàn đồng). Riêng ông Xương chỉ được địa phương phát khoản tiền Tết. Ông nhờ con gái ra phường hỏi thăm thì nơi đây cho biết sau Tết sẽ bổ sung tên của ông vào danh sách trợ cấp vì trước đây họ đã bỏ sót. Y hẹn, ông đến phường thì nơi này hẹn lần hẹn lữa, không giải quyết.

Ông Nguyễn Y Nhã, Chủ tịch UBND phường 12, quận Bình Thạnh, cho biết: “Vừa qua, khi rà soát danh sách những người được hưởng trợ cấp và phát hiện có hơn chục trường hợp bị sót tên, phường đã cho bổ sung gấp. Riêng về việc phát tiền, phải đến tháng 1-2008 phường mới được quận chuyển khoản tiền trên. Việc truy lãnh khoản tiền của các tháng trong năm 2007 phường phải đợi quận chỉ đạo thêm”.

Vì sao có việc sót tên? Một tổ phó tổ 51, phường 12, quận Bình Thạnh khẳng định vào cuối tháng 9-2007, tổ có nộp cho phường danh sách ba cụ 85 tuổi trở lên ngụ ở tổ. Không hiểu sao trong ba cụ được liệt kê, có một cụ 98 tuổi được lãnh tiền trợ cấp, hai cụ kia lại không.

Bà Phan Thị Nguyệt, Phó phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh, cho biết: “Năm nay quận mới bắt đầu cấp phát tiền trợ cấp nói trên. Nếu phát hiện bị sót tên, các cụ nên gặp tổ trưởng dân phố để bổ sung ngay. Việc truy lãnh tiền được tính từ ngày có quyết định công nhận của quận về việc được hưởng trợ cấp. Ở trường hợp của ông Xương, nếu được bổ sung gấp để quận có thể ra quyết định trong quý 1-2008, ông sẽ được truy lãnh từ tháng 12-2007 cho đến nay”.

Tuy nhiên, bà Mai Thị Hoa - Trưởng phòng Xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM lại cho biết: “Để thực hiện Nghị định 67 và Quyết định triển khai số 122 ngày 21-9-2007 của UBND TP.HCM, Sở đã có Công văn 6259 ngày 17-12-2007 hướng dẫn thời hiệu thực hiện trợ cấp và cách tính truy lãnh trợ cấp. Các đối tượng thuộc diện quy định phải được lãnh trợ cấp 120 ngàn đồng/tháng kể từ 1-1-2007 đến 1-8-2007 thì được điều chỉnh tăng lên 150 ngàn đồng/tháng theo Quyết định 122 của UBND TP”.

Xem ra hướng giải quyết của quận Bình Thạnh đối với trường hợp cụ thể của ông Xương là không đúng quy định. Ông Xương phải được truy lãnh tiền từ tháng 1-2007 chứ không thể là từ tháng 12-2007. Không thể vì lỗi của UBND phường 12 (xử lý chậm trễ, bỏ sót tên đối tượng...) mà những người như ông Xương phải bị thiệt “oan uổng”.

THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm